‘Giới thiệu truy cập mở’ - bản dịch sang tiếng Việt

Thứ hai - 09/10/2017 06:03
‘Giới thiệu truy cập mở’ - bản dịch sang tiếng Việt
 
 
Chào mừng các sự kiện MỞ lớn trong tháng 10/2017 với chủ đề:
Tất cả về Truy cập Mở - All About Open Access’!

 
Đây là quyển đầu tiên trong bộ 4 quyển sách chỉ dẫn về truy cập mở do UNESCO xuất bản năm 2015 cho các trường thư viện trên toàn thế giới để hướng tới truy cập mở đối với các tài liệu và, ngày càng gia tăng, cả dữ liệu nghiên cứu, đặc biệt là các nghiên cứu được cấp vốn nhà nước.
Đọc xong quyển này, bạn được kỳ vọng có khả năng để:
  • Định nghĩa truyền thông hàn lâm và truy cập mở, và thúc đẩy và phân biệt được giữa các dạng Truy cập Mở khác nhau;
  • Giải thích được các vấn đề có liên quan tới quản lý các quyền, bao gồm, bản quyền (copyright) và bản quyền (copyleft), các quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ có liên quan.
  • Trình bày ảnh hưởng của Truy cập Mở trong môi trường truyền thông hàn lâm.

 
Bạn có thể tải về bản dịch tiếng Việt có 127 trang tại địa chỉ: https://www.dropbox.com/s/pieghb3m5r7hm5i/231920E-Vi-06082017.pdf?dl=0

 

 
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập232
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm225
  • Hôm nay21,520
  • Tháng hiện tại235,617
  • Tổng lượt truy cập31,391,089
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây