Gián điệp các cơ quan chính phủ và đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ

Thứ hai - 14/07/2014 05:17
Đây là các trang 145 và 146 bảng CLOSE ACCESS SIGADS đề ngày 10/09/2010 trong cuốn sách được phát hành vào tháng 06/2014 với đầu đề “Không nơi ẩn nấp” (No Place To Hide) của biên tập viên Glenn Greenwald của tờ The Intercept, cũng là cựu nhà báo của tờ The Guardian và là người đầu tiên nhận các tài liệu từ Edward Snowden và đăng trên tờ Guardian về chương trình giám sát ồ ạt của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ - NSA (National Security Agency) kể từ tháng 06/2013. Từ bảng này, trên trang 146 có thể thấy việc gián điệp các cơ quan chính phủ và đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, cụ thể là tại New York và Washington, trong đó có 2 nơi bị thu thập dữ liệu bằng việc cài cắm rệp (HIGHLANDS: Collection from Implants), còn một nơi bị chụp màn hình máy tính (VAGRANT: Collection of Computer Screens). Xem thêm: 'Chương trình gián điệp PRISM trên không gian mạng'.
Blogger: Lê Trung Nghĩa

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập266
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm261
  • Hôm nay55,641
  • Tháng hiện tại269,738
  • Tổng lượt truy cập31,425,210
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây