March 10, 2009 9:07 AM PDT
by Matt Asay
Theo: http://news.cnet.com/8301-13505_3-10192593-16.html?tag=newsFeaturedBlogArea.0
Bài được đưa lên Internet ngày: 10/03/2009
Lời người dịch: Phần mềm tự do nguồn mở là một cách tiếp cận khác, một mô hình kinh doanh mới khác, với việc bán hàng và quảng cáo khác so với mô hình kinh doanh truyền thống về phần mềm dựa trên việc bán các giấy phép bản quyền phần mềm.
Có nhiều lý do để yêu phần mềm nguồn mở, nhưng Giám đốc điều hành của Sun Microsystems là Jonathan Schwartz nghĩ rằng một trong những lợi ích lớn nhất là việc quảng cáo tự do. Như Schwartz cho rằng, các nhà lập trình phát triển không chi tiền. Họ bỏ ra thời gian. Thời gian đó được bỏ ra với công nghệ của họ, sau đó, đặt ngang hàng với việc quảng cáo, mà việc quảng cáo có thể được thúc đẩy sâu hơn trong một tổ chức của những người lập trình phát triển:
Ảnh: CEO Jonathan Schwartz của Sun: http://i.i.com.com/cnwk.1d/i/bto/20090310/Schwartz.jpg
Chúng tôi phân phối một cách tự do những tài sản phần mềm chủ chốt khắp thế giới vì nếu chúng tôi không làm thế... thì người sử dụng và các nhà lập trình phát triển có thể chọn sản phẩm tự do của ai đó khác (hoặc đơn giản là sử dụng sản phẩm mà họ cho là tự do). Và nếu họ đã chọn sản phẩm của ai đó rồi mà trên đó sẽ xây dựng công việc kinh doanh hoặc ứng dụng của họ, thì Sun sẽ trở thành một người bán lẻ – mà nó không phải là nhiệm vụ hoặc mô hình kinh doanh của chúng tôi...
Bằng việc phân phối một cách tự do, các sản phẩm của chúng tôi đã xây dựng được những khán thính giả của riêng mình. Và việc sử dụng các sản phẩm này, từ Glassfish cho tới ZFS hoặc NetBeans, sẽ tạo ra một kinh nghiệm về thương hiệu (và một kinh nghiệm tích cực một cách rộng rãi, nếu chúng tôi thực hiện các công việc của chúng tôi được tốt). Thế nên vì sao chúng tôi không quảng cáo theo cách truyền thống? Vâng, hàng này, số lượng những người sử dụng các sản phẩm của chúng toi, có được kinh nghiệm thương hiệu tích cực đó, gần như át hẳn tất cả những thứ báo chí chủ chốt toàn cầu hợp lại.
Điều này làm cho việc mua lại MySQL được phân phối rộng rãi với giá 1 tỷ USD thật khó hiểu hơn, nhưng chỉ khi nếu Sun có một cách để biến tất cả những thứ “quảng cáo tự do” đó thành “sử dụng có trả tiền”. Tuy nhiên, cho tới nay, nó, và mỗi công ty nguồn mở khác, tiếp tục chỉnh sửa với mô hình đúng đắn này cho việc biến những lượt tải về thành đô la. Schwartz có kế hoạch giải quyết chủ đề này trong một bài viết sắp tới trên blog, nhưng câu hỏi thực tế là liệu ông có thể làm như vậy trong thị trường này hay không/
There are many reasons to love open-source software, but Sun Microsystems CEO Jonathan Schwartz thinks that one of its biggest benefits is free advertising. As Schwartz suggests, developers don't spend money. They spend time. That time spent with your technology, then, equates to free advertising, which advertising can presumably be be leveraged deeper into a developers' organization:
[W]e freely distribute our key software assets all over the world [because] if we didn't...users and developers might pick someone else's free product (or simply use the one they assume to be free). And if they picked someone else's product on which to build their business or their application, Sun becomes a reseller - which isn't our mission or business model....
By being freely distributed, our products build their own audiences. And using the products, f-rom Glassfish to ZFS or NetBeans, cre-ates a branding experience (and a wildly positive one, if we're doing our jobs well). So why don't we advertise in traditional outlets? Well, every day, the number of people using our products, getting that positive branding experience, eclipses nearly all major newspapers globally, combined.
This makes Sun's $1 billion acquisition of widely distributed MySQL more understandable, but only if Sun has a way to turn all that "free advertising" into "paid adoption." So far, however, it, and every other open-source company, continues to tinker with the right model for turning downloads into dollars. Schwartz plans to address this topic in an imminent blog entry, but the real question will be whether he can do so in the market.
Tuy nhiên, tôi nghĩ, rằng lý lẽ của ông ta là đúng. Các nhà cung cấp ươm cấy này có một sự quan tâm trong việc gặt hái mùa màng từ các khách hàng hiện hành. Tuy nhiên, mỗi người, có một sự quan tâm trong việc gieo hạt cho những cơ hội mới. Đưa ra rằng hầu hết các nhà cung cấp, hầu hết thời gian, cần các khách hàng mới, thì nguồn mở đưa ra một cách có hiệu quả cao về “quảng cáo” cho họ, để sử dụng thuật ngữ của Schwartz.
Câu hỏi thực sự, rồi thì, là làm thế nào để biến việc quảng cáo này thành việc bán hàng. Nhưng điều này là dự trữ cho một bài viết khác, cả cho tôi và cho Schwartz.
I think, however, that his reasoning is correct. Incumbent vendors have an interest in reaping the harvest f-rom existing customers. Everyone else, however, has an interest in sowing new opportunities. Given that most vendors, most of the time, need new customers, open source offers a highly efficient way of "advertising" to them, to use Schwartz's nomenclature.
The real question, then, is how to turn this advertising into sales. But that's fodder for another post, both for me and for Schwartz.
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...
Các bài trình chiếu trong năm 2024
Tập huấn thực hành ‘Khai thác tài nguyên giáo dục mở’ cho giáo viên phổ thông, bao gồm cả giáo viên tiểu học và mầm non tới hết năm 2024
Các lớp tập huấn thực hành ‘Khai thác tài nguyên giáo dục mở’ tới hết năm 2024
Các tài liệu dịch sang tiếng Việt tới hết năm 2024
‘Digcomp 2.2: Khung năng lực số cho công dân - với các ví dụ mới về kiến thức, kỹ năng và thái độ’, EC xuất bản năm 2022
Tổng hợp các bài của Nhóm các Nhà cấp vốn Nghiên cứu Mở (ORFG) đã được dịch sang tiếng Việt
Tổng hợp các bài của Liên minh S (cOAlition S) đã được dịch sang tiếng Việt
Năm Khoa học Mở & Chuyển đổi sang Khoa học Mở - Tổng hợp các bài liên quan
Hội nghị Đối tác Dữ liệu Mở châu Á năm 2021 do Việt Nam lần đầu tiên chủ trì
Các khung năng lực trong hành động
Phong trào Bình dân học vụ số: Mục tiêu, đối tượng, nội dung, nguồn lực, phương thức tổ chức thực hiện
Lễ công bố công khai Trung tâm Năng lực Kim cương châu Âu và dự án ALMASI
Khung năng lực AI cho giáo viên
Sư phạm Mở là gì (Trang của Đại học British Columbia, Canada)
Ngày Phần mềm Tự do, Ngày Phần cứng tự do, Ngày Tài liệu Tự do
‘Khung năng lực AI cho giáo viên’ - bản dịch sang tiếng Việt
Bạn cần biết những gì về các khung năng lực AI mới của UNESCO cho học sinh và giáo viên
Bàn về 'Lợi thế của doanh nghiệp Việt là dữ liệu Việt, bài toán Việt' - bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ngày 21/08/2025
Các bài trình chiếu trong năm 2024
Triển khai Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO, cập nhật 15/10/2024
Các tài liệu dịch sang tiếng Việt tới hết năm 2024
‘Tài liệu quan điểm của KR21 về Giữ lại Quyền Tác giả: Giữ lại các quyền trong kết quả đầu ra nghiên cứu để cho phép phổ biến mở kiến thức’ - bản dịch sang tiếng Việt
‘LƯU Ý KHÁI NIỆM: Hội nghị Tài nguyên Giáo dục Mở Thế giới lần 3 năm 2024 của UNESCO “Tài sản Công cộng Kỹ thuật số: Giải pháp Mở và AI vì Quyền truy cập Toàn diện tới Tri thức”’ - bản dịch sang tiếng Việt
Tập huấn thực hành ‘Khai thác tài nguyên giáo dục mở’ cho giáo viên phổ thông, bao gồm cả giáo viên tiểu học và mầm non tới hết năm 2024
‘KHUYẾN NGHỊ VÀ HƯỚNG DẪN TRUY CẬP MỞ KIM CƯƠNG cho các cơ sở, nhà cấp vốn, nhà bảo trợ, nhà tài trợ, và nhà hoạch định chính sách’ - bản dịch sang tiếng Việt
DeepSeek đã gây ra sự hoảng loạn trên thị trường — nhưng một số người cho rằng việc bán tháo là quá mức
Dữ liệu để phân loại AI
“Chúng tôi không có hào nước”: Sự đổi mới đột phá của AI nguồn mở
Ứng dụng và phát triển Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) tại Việt Nam
Nhà khoa học AI hàng đầu của Meta cho biết thành công của DeepSeek cho thấy 'các mô hình nguồn mở đang vượt trội hơn các mô hình độc quyền'