OSCON 2008: Microsoft tham dự, nhưng Apple lấy mất diễn đàn

Thứ hai - 28/07/2008 06:51
OSCON 2008: Microsoft Attends, But Apple Steals the Show

Jul. 22nd, 2008 by The VAR Guy

Theo: http://www.thevarguy.com/2008/07/22/oscon-2008-microsoft-attends-but-apple-st...

Bài được đưa lên Internet ngày: 22/07/2008

Lời người dịch: Tại Hội nghị nguồn mở OSCON 2008 đang diễn ra tại Portland, Oregon, Mỹ, người ta vẫn thấy Microsoft bỏ nhiều tiền ra tài trợ cho một phiên của hội nghị, nhưng khắp nơi chỉ có Apple và nguồn mở. Qua rồi cái thời ở đâu cũng thấy Microsoft mất rồi!

Điều này mới châm biếm làm sao: Microsoft thực sự bỏ một số đô la tài trợ ở Hội nghị nguồn mở – OSCON 2008. nhưng Apple lại cướp mất diễn đàn – mà không phải bỏ ra một hào nào. Thế là thế nào nhỉ.

VAR Guy tới OSCON để nghe nhiều hơn về Canonical và Ubuntu Linux. Nhưng khi người viết blog thường xuyên của chúng ta đến làm thủ tục tham gia ở bàn đăng ký của OSCON hôm nay, anh ta ngay lập tức đã để ý tới logo của Microsoft trên chiếc túi của hội nghị. Thật đáng yêu. Nó nằm ngay cạnh logo của Intel. Liệu đây có phải là một sự kiện của “Wintel” không nhỉ? Liệu chúng ta có quay ngược về năm 1998 không nhỉ? Một số người nhấn tổ hợp phím Control + Alt + De-lete và đánh thức VAR Guy khỏi giấc mơ này.

Đùa tí cho vui, thật tốt khi nhìn thấy Microsoft tại một hội nghị nguồn mở. Quá chán vì hãng này không có một câu chuyện hấp dẫn nào để mà chia sẻ: Microsoft đã bảo trợ cho những người tham gia OSCON 2008 (một phiên của OSCON vào ngày 21/07) nhưng hãng đã có nhiều thứ để làm về không gì cả.

How’s this for ironic: Microsoft is actually spending some sponsorship dollars here at OSCON (Open Source Conference) 2008, but Apple is stealing the show — without spending a dime. Here’s how.

The VAR Guy came to OSCON to hear more about Canonical and Ubuntu Linux. But when our resident blogger checked in with the OSCON registration desk today, he immediately noticed Microsoft’s logo on the conference bag. Lovely. It was right next to the Intel logo. Is this a “Wintel” event? Are we back in 1998? Somebody press Control+Alt+De-lete and wake The VAR Guy f-rom this dream.

Kidding aside, it’s good to see Microsoft at open source conference. Too bad the company doesn’t have a compelling story to share: Microsoft sponsored Participate 08 (an OSCON session on July 21) but it was a lot to do about nothing.

Apple Everywhe-re

Apple ở khắp mọi nơi

Trong khi chờ đợi, hãng Apple ở đâu cũng nhìn thấy ở OSCON. Steve Jobs phải bị nhốt riêng ra, việc thiết kế nền tảng phần mềm sở hữu độc quyền tiếp theo đã trói vào các phần cứng sở hữu độc quyền và các dịch vụ trực tuyến sở hữu độc quyền của Apple. Và vâng, VAR Guy sẽ mua nó.

Mà Apple vẫn hiện diện KHẮP NƠI ở đây tại OSCON. VAR Guy ước chừng tới 20% - 35% đám người đang bê các máy tính MacBooks hoặc MacBook Pros. Kết nối mạnh mẽ này giữa nền công nghiệp nguồn mở và Apple quả là đáng ngạc nhiên. VAR Guy đã viết trên blog về quan hệ Apple-Nguồn mở trước đó rồi.

Bản thân VAR Guy nhảy giữa các hệ điều hành Mac OS X và Ubuntu Linux. Và các công ty nguồn mở như Alfresco (giữa những công ty khác nữa) dường như đang túm tụm tới Mac.

Và đây rồi, tại một sự kiện lớn nơi mà Microsoft bỏ những đồng đô la lớn ra cho việc marketing – và Apple chiếm được trái tim và khối óc của những người tham dự trước khi cả khi họ tới OSCON.

Meanwhile, Apple Corporate is nowhe-re to be seen at OSCON. Steve Jobs must be locked away, designing the next proprietary software platform tied to proprietary hardware and proprietary online Apple services. And yes, The VAR Guy will buy it.

Still, Apple is EVERYWHE-RE here at OSCON. The VAR Guy estimates that 20 percent to 35 percent of the crowd is carrying MacBooks or MacBook Pros. This strong connection between the open source industry and Apple is hardly surprising. The VAR Guy has blogged about the Apple-Open Source link before.

The VAR Guy himself jumps between Mac OS X and Ubuntu Linux. And open source companies like Alfresco (among others) seem to be flocking to the Mac.

So here we are, at a big event whe-re Microsoft is spending big marketing dollars — and Apple won the hearts and minds of attendees before they even arrived at OSCON.

Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa

letrungnghia.foss@gmail.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Về Blog này

Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...

Bài đọc nhiều nhất trong năm
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập200
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm192
  • Hôm nay23,777
  • Tháng hiện tại610,088
  • Tổng lượt truy cập32,088,414
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây