Posted on 2009-01-16 00:01:00.0 by Anil Saldhana [ View original post ]
Theo: http://www.jboss.org/feeds/post/us_cto_candidate_and_open_source
Bài được đưa lên Internet ngày: 16/01/2009
Lời người dịch: Tại Việt Nam hiện nay, nhiều người cho rằng, chúng ta hay bắt chước người Trung Quốc, mà sao không bắt chước người Mỹ. Nay thì cả người Trung Quốc, người Nga... và người Mỹ đều hướng tới nguồn mở cả rồi, chỉ còn chúng ta thì chưa rõ là sẽ đi đâu chăng?
Vivek Kundra là giám đốc công nghệ CTO hiện hành của chính quyền DC. Ông đang chạy đua vào chức giám đốc công nghệ CTO tiếp sau của chính phủ Mỹ theo tờ Business Week (Xem đường liên kết bên dưới).
Với đầu đề của tờ Business Week bên cạnh lời bóng gió về cả 2 ứng viên đều là những người sinh ra tại Ấn Độ, đoạn sau đây đập ngay vào mắt tôi.
Tại D.C., ông quản lý 600 người tại một công ty mới khởi nghiệp, có kinh nghiệm trong máy tính đám mây, các phần mềm nguồn mở, mạng xã hội, và các công nghệ tiên tiến khác hiện nay. Kundra tư vấn cho đội chuyển giao [chính quyền] của Obama về các vấn đề công nghệ.
Ấn tượng rằng một ứng viên tiềm năng là người thực hành và đã có kinh nghiệm trong nguồn mở.
Theo GovTech, ngài Kundra là một người đề xướng lớn cho OSS.
Washington, D.C., thị trưởng Adrian Fenty đã chỉ định Kundra là giám đốc công nghệ của quận Columbia vào tháng 03/2007, và Kundra đã nhanh chóng làm cho tên tuổi của bản thân ông thành một nhà đổi mới sáng tạo không sợ hãi với những ý tưởng mới.
Tuần trước, Kundra và Fenty đã tuyên bố những người thắng cuộc của cuộc thi về các ứng dụng vì đảng Dân chủ của quận này, mà nó đã thách thức những người tham gia thiết kế các ứng dụng nguồn mở mà chúng tích hợp dữ liệu từ thông tin, Catalog dữ liệu của D.C. mà đã được đưa ra trong thời gian thực bởi vài cơ quan chính quyền khác. Fenty nó tuần trước rằng cuộc thi này có thể tiết kiệm cho Washington D.C., hàng triệu đô la về giá thành phát triển phần mềm.
Vivek Kundra is the current CTO of the DC Government. He is in the running to be the next CTO of the US Government as per the following article in the Business Week.
Keeping the title of the Business Week aside which hints at both the candidates being born Indian, the following paragraph caught my eye.
In D.C., he runs his 600-person staff like a startup, experimenting in cloud computing, open source software, social networking, and other cutting-edge technologies. Kundra advises Obama's transition team on technology issues.
Impressive that a potential candidate is hands-on and has had experience in open source.
According to GovTech, Mr.Kundra is a big proponent of OSS.
Washington, D.C., Mayor Adrian Fenty appointed Kundra the District of Columbia's CTO in March 2007, and Kundra has quickly made a name for himself as an innovator who is unafraid of new ideas.
Last week, Kundra and Fenty announced winners of the district's Apps for Democracy contest, which challenged participants to design open source applications that integrate data f-rom the D.C. Data Catalog, information that's released in real time by several government agencies. Fenty said last week the contest would save Washington, D.C., millions of dollars in software development costs.
Cảm ơn anh Nguyễn Văn Hiền đã cung cấp đường liên kết này.
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...
Các bài trình chiếu trong năm 2024
Tập huấn thực hành ‘Khai thác tài nguyên giáo dục mở’ cho giáo viên phổ thông, bao gồm cả giáo viên tiểu học và mầm non tới hết năm 2024
Các lớp tập huấn thực hành ‘Khai thác tài nguyên giáo dục mở’ tới hết năm 2024
Các tài liệu dịch sang tiếng Việt tới hết năm 2024
‘Digcomp 2.2: Khung năng lực số cho công dân - với các ví dụ mới về kiến thức, kỹ năng và thái độ’, EC xuất bản năm 2022
Tổng hợp các bài của Nhóm các Nhà cấp vốn Nghiên cứu Mở (ORFG) đã được dịch sang tiếng Việt
Tổng hợp các bài của Liên minh S (cOAlition S) đã được dịch sang tiếng Việt
Năm Khoa học Mở & Chuyển đổi sang Khoa học Mở - Tổng hợp các bài liên quan
Hội nghị Đối tác Dữ liệu Mở châu Á năm 2021 do Việt Nam lần đầu tiên chủ trì
Các khung năng lực trong hành động
Phong trào Bình dân học vụ số: Mục tiêu, đối tượng, nội dung, nguồn lực, phương thức tổ chức thực hiện
Lễ công bố công khai Trung tâm Năng lực Kim cương châu Âu và dự án ALMASI
Khung năng lực AI cho giáo viên
Sư phạm Mở là gì (Trang của Đại học British Columbia, Canada)
Ngày Phần mềm Tự do, Ngày Phần cứng tự do, Ngày Tài liệu Tự do
‘Khung năng lực AI cho giáo viên’ - bản dịch sang tiếng Việt
Bạn cần biết những gì về các khung năng lực AI mới của UNESCO cho học sinh và giáo viên
Bàn về 'Lợi thế của doanh nghiệp Việt là dữ liệu Việt, bài toán Việt' - bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ngày 21/08/2025
Các bài trình chiếu trong năm 2024
Triển khai Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO, cập nhật 15/10/2024
Các tài liệu dịch sang tiếng Việt tới hết năm 2024
‘Tài liệu quan điểm của KR21 về Giữ lại Quyền Tác giả: Giữ lại các quyền trong kết quả đầu ra nghiên cứu để cho phép phổ biến mở kiến thức’ - bản dịch sang tiếng Việt
‘LƯU Ý KHÁI NIỆM: Hội nghị Tài nguyên Giáo dục Mở Thế giới lần 3 năm 2024 của UNESCO “Tài sản Công cộng Kỹ thuật số: Giải pháp Mở và AI vì Quyền truy cập Toàn diện tới Tri thức”’ - bản dịch sang tiếng Việt
Tập huấn thực hành ‘Khai thác tài nguyên giáo dục mở’ cho giáo viên phổ thông, bao gồm cả giáo viên tiểu học và mầm non tới hết năm 2024
‘KHUYẾN NGHỊ VÀ HƯỚNG DẪN TRUY CẬP MỞ KIM CƯƠNG cho các cơ sở, nhà cấp vốn, nhà bảo trợ, nhà tài trợ, và nhà hoạch định chính sách’ - bản dịch sang tiếng Việt
DeepSeek đã gây ra sự hoảng loạn trên thị trường — nhưng một số người cho rằng việc bán tháo là quá mức
“Chúng tôi không có hào nước”: Sự đổi mới đột phá của AI nguồn mở
Dữ liệu để phân loại AI
Ứng dụng và phát triển Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) tại Việt Nam
Nhà khoa học AI hàng đầu của Meta cho biết thành công của DeepSeek cho thấy 'các mô hình nguồn mở đang vượt trội hơn các mô hình độc quyền'