Posted by Matt Asay Post a comment
Theo: http://news.cnet.com/8301-13505_3-9953500-16.html
Bài được đưa lên Internet ngày: 28/05/2008
Lời người dịch: Các phần mềm tự do nguồn mở được sử dụng tại Mỹ trong thị trường chứng khoán, trong hệ thống chiến đấu tương lai của quân đội (http://blog.360.yahoo.com/blog-LU.CUQA9b6gRyol5jVT.?bid=1035&yy=2008&mm=3), của hải quân (http://blog.360.yahoo.com/blog-LU.CUQA9b6gRyol5jVT.?bid=1143&yy=2008&mm=3), trong các ngân hàng (http://blog.360.yahoo.com/blog-LU.CUQA9b6gRyol5jVT.?p=1089), trong các trường học (http://blog.360.yahoo.com/blog-LU.CUQA9b6gRyol5jVT.?p=1346) .., là một phần của nền tảng công nghệ thông tin sống còn cho các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp Mỹ (http://blog.360.yahoo.com/blog-LU.CUQA9b6gRyol5jVT.?p=1577), nay lại tới việc cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ sẽ phát triển dự án nguồn mở CosmosCode để đưa nguồn mở vào vũ trụ. Vâng, nguồn mở ở Mỹ có ở khắp mọi nơi, chỉ tiếc là nguồn mở ở Việt Nam thì hầu như không có ở đâu cả, ngoại trừ hệ thống thông tin của Đảng. Vì sao lại như vậy được? Câu trả lời dành cho các nhà quản lý công nghệ thông tin của Việt Nam.
Nguồn mở là thứ tự nhiên dành cho các cơ quan chính phủ, nó phải tới một cách bình thường không đáng ngạc nhiên mà cơ quan vũ trụ Mỹ – NASA bây giờ đang phát triển một dự án nguồn mở có tên gọi là CosmosCode. Mục đích ư? “Để cung cấp một điểm truy cập chung cho các cá nhân, viện sĩ hàn lâm, các công ty và các cơ quan hàng không quanh thế giới sử dụng, đóng góp vào, hoặc hỗ trợ có thể sử dụng lại được, mô đun hoá, mở rộng, hoặc các tiêu chuẩn hướng vào các phần mềm khai phá không gian vũ trụ”.
Đây là cách tuyệt vời để kết hợp dạng mô hình mà John Lilly mô tả trong một bài viết gần đây về các dự án lai ghép mà chúng tồn tại vì lợi nhuận (tiền) và phi lợi nhuận (cộng đồng). Cả 2 mục tiêu của dự án đề xuất điều này:
Khai thác lợi ích về giá thành của việc thúc đẩy quá trình phát triển phần mềm tự do và nguồn mở cho các dự án mà chúng thường tiêu hàng triệu đô la trong việc phát triển và thử nghiệm;
Mở ra một cánh cửa cho những người hàng xóm của thung lũng silicon của chúng ta và khuyến khích nền công nghiệp tư nhân tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mà chúng khuyến khích và mở rộng các đầu tư của NASA, mở rộng khả năng và sự thích hợp của chúng cho khu vực thương mại...
Điều này thật là tuyệt. Đưa ra công việc trong quá khứ của Google với NASA. Tôi cho là hãng sẽ tham gia. Sẽ là thú vị xem ai nữa sẽ tham gia vào đây.
Open source is such a natural for government agencies, it should come as no surprise that NASA is now developing an open-source project called CosmosCode. The goal? "To provide a common access point for individuals, academics, companies, and space agencies around the world using, contributing to, or supporting re-usable, modular, extensible, or standards driven space exploration software.
It's a great way to combine the private and public sectors to break new ground in space exploration, perhaps leaning toward the type of model that John Lilly describes in a recent post about hybrid projects that exist for profit (money) and profit (community). Two goals of the project suggest this:
Explore the cost-benefit of leveraging the free and open source development process for projects that normally costs millions of dollars in development and testing;
Open a door to our silicon valley neighbors and encourage private industry to cre-ate products and services which leverage and extend NASA's investments, extending their applicability and relevance to the commercial sector....
It sounds very cool. Given Google's past work with NASA, I'm assuming it will be involved. It will be interesting to see who else joins in.
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...
Các bài trình chiếu trong năm 2024
Tập huấn thực hành ‘Khai thác tài nguyên giáo dục mở’ cho giáo viên phổ thông, bao gồm cả giáo viên tiểu học và mầm non tới hết năm 2024
Các lớp tập huấn thực hành ‘Khai thác tài nguyên giáo dục mở’ tới hết năm 2024
Các tài liệu dịch sang tiếng Việt tới hết năm 2024
‘Digcomp 2.2: Khung năng lực số cho công dân - với các ví dụ mới về kiến thức, kỹ năng và thái độ’, EC xuất bản năm 2022
Tổng hợp các bài của Nhóm các Nhà cấp vốn Nghiên cứu Mở (ORFG) đã được dịch sang tiếng Việt
Tổng hợp các bài của Liên minh S (cOAlition S) đã được dịch sang tiếng Việt
Năm Khoa học Mở & Chuyển đổi sang Khoa học Mở - Tổng hợp các bài liên quan
Hội nghị Đối tác Dữ liệu Mở châu Á năm 2021 do Việt Nam lần đầu tiên chủ trì
Các khung năng lực trong hành động
Phong trào Bình dân học vụ số: Mục tiêu, đối tượng, nội dung, nguồn lực, phương thức tổ chức thực hiện
Lễ công bố công khai Trung tâm Năng lực Kim cương châu Âu và dự án ALMASI
Khung năng lực AI cho giáo viên
Ngày Phần mềm Tự do, Ngày Phần cứng tự do, Ngày Tài liệu Tự do
‘Khung năng lực AI cho giáo viên’ - bản dịch sang tiếng Việt
Bạn cần biết những gì về các khung năng lực AI mới của UNESCO cho học sinh và giáo viên
Bàn về 'Lợi thế của doanh nghiệp Việt là dữ liệu Việt, bài toán Việt' - bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ngày 21/08/2025
Các tài liệu dịch sang tiếng Việt tới hết năm 2024
Các bài trình chiếu trong năm 2024
‘Tài liệu quan điểm của KR21 về Giữ lại Quyền Tác giả: Giữ lại các quyền trong kết quả đầu ra nghiên cứu để cho phép phổ biến mở kiến thức’ - bản dịch sang tiếng Việt
‘KHUYẾN NGHỊ VÀ HƯỚNG DẪN TRUY CẬP MỞ KIM CƯƠNG cho các cơ sở, nhà cấp vốn, nhà bảo trợ, nhà tài trợ, và nhà hoạch định chính sách’ - bản dịch sang tiếng Việt
DeepSeek đã gây ra sự hoảng loạn trên thị trường — nhưng một số người cho rằng việc bán tháo là quá mức
“Chúng tôi không có hào nước”: Sự đổi mới đột phá của AI nguồn mở
Ứng dụng và phát triển Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) tại Việt Nam
Tập huấn thực hành ‘Khai thác tài nguyên giáo dục mở’ cho giáo viên phổ thông, bao gồm cả giáo viên tiểu học và mầm non tới hết năm 2024
Dữ liệu để phân loại AI
Nhà khoa học AI hàng đầu của Meta cho biết thành công của DeepSeek cho thấy 'các mô hình nguồn mở đang vượt trội hơn các mô hình độc quyền'
50 công cụ AI tốt nhất cho năm 2025 (Đã thử và kiểm nghiệm)
Mark Zuckerberg: DeepSeek cho thấy vì sao nước Mỹ phải là ‘tiêu chuẩn nguồn mở toàn cầu’ của AI; không có lý do gì để suy nghĩ lại về việc chi tiêu
‘Tầm quan trọng của các kỹ năng tư duy phản biện và linh hoạt về năng lực AI của sinh viên TVET’ - bản dịch sang tiếng Việt