By Peter Buxbaum
Published on March 6, 2008
Theo: http://www.fcw.com/online/news/151858-1.html
Bài được đưa lên Internet ngày: 06/03/2008
Lời người dịch: Quân đội Mỹ khẳng định sẽ xây dựng Hệ thống Chiến đấu Tương lai dựa trên các phần mềm nguồn mở (http://blog.360.yahoo.com/blog-LU.CUQA9b6gRyol5jVT.?p=1035), còn Hải quân Mỹ nay khẳng định sẽ chỉ có các hệ thống dựa trên các công nghệ và tiêu chuẩn mở, và rằng: “Những ngày công nghệ sở hữu độc quyền phải được chấm dứt”. Một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh cho chúng ta về việc xây dựng các hệ thống công nghệ thông tin dựa vào các phần mềm sở hữu độc quyền với các tiêu chuẩn sở hữu độc quyền!
Hải quân sẽ chỉ có các hệ thống dựa trên các công nghệ và tiêu chuẩn mở.
Phó Đô đốc Mark Edwards, chỉ huy phó các hoạt động của hải quân về truyền thông, giật tin vào ngày 05/03 trước các thính giả trong ngày công nghệ thông tin Hải quân tại Vienna, Va., được tài trợ bởi AFCEA quốc tế.
“Những ngày công nghệ sở hữu độc quyền phải được chấm dứt”, ông nói. “Chúng ta sẽ nhân đôi ngân sách công nghệ thông tin của chúng ta trong vài năm tới chỉ để chạy đúng chỗ”.
Bằng việc sử dụng kiến trúc mạng mở, Hải quân có thể nhanh chóng nâng cấp các khả năng của mình và quản lý sự gia tăng yêu cầu, Edwards nói.
The Navy will acquire only systems based on open technologies and standards.
Vice Adm. Mark Edwards, deputy chief of naval operations for communications, broke the news March 5 to a Navy IT Day audience in Vienna, Va., sponsored by AFCEA International.
“The days of proprietary technology must come to an end,” he said. “We will no longer accept systems that couple hardware, software and data.”
The Navy’s decision was informed by a combination of motivations, including the desire to provide the latest capabilities to warfighters and control the costs of its information technology operations, he added.
“We can’t accept the increasing costs of maintaining our present-day capabilities,” Edwards said. “In the civilian marketplace, it’s just the opposite. Some private-sector concerns are cutting their costs by 90 percent while expanding their performance.”
Edwards noted that the Navy has cut the number of databases and applications it maintains and has reduced its networks by 40 percent. “But it is not enough,” he added. “We would have to double our IT budget over the next several years just to run in place.”
By using an open network architecture, the Navy could rapidly upgrade its capabilities and handle increases for demand, Edwards said.
“Trên hết tất cả, chúng ta phải bẻ gẫy những đường ống dẫn lò của dữ liệu sao cho chúng ta có thể chia sẻ các thông tin xuyên các miền”, ông nói.
Sự thất bại trong việc dẫn dắt trong công nghệ có thể có những hậu quả thảm khốc, Edwards nói.
“Tình trạng đang rất giống với Liên Xô vào cuối của cuộc chiến tranh lạnh”, ông nói. “Vì chúng ta đặt chúng vào một vị trí luôn phải chạy đuổi theo, chỉ là sự đe doạ của Sáng kiến Chiến lược Phòng vệ què quặt mà khả năng của Liên Xô tiếp tục cuộc chạy đua vũ trang và cho phép phe của chúng ta ra các điều kiện. Nếu chúng ta đi sau trong công nghệ, thì đối thủ tương lai cuối cùng sẽ đặt điều kiện cho chúng ta”.
“Above all, we must break the stovepipes of data so that we can share information across domains,” he said.
The failure to lead in technology could have dire consequences, Edwards said.
“The situation is very similar to that of the Soviet Uni-on at the end of the Cold War,” he said. “Because we put them in a position of always having to catch up, the mere threat of the Strategic Defense Initiative crippled the Soviet ability to continue the arms race and enabled our side to dictate terms. If we remain behind in technology, a future adversary will eventually bring terms to us.”
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...
Sổ tay Nghiên cứu Mở của Mạng lưới Cao học Toàn cầu Tài nguyên Giáo dục Mở - GO-GN (Global OER - Graduate Network)
DigComp 3.0: Khung năng lực số châu Âu
Các bài toàn văn trong năm 2025
Các bài trình chiếu trong năm 2025
Các lớp tập huấn thực hành ‘Khai thác tài nguyên giáo dục mở’ tới hết năm 2025
Tập huấn thực hành ‘Khai thác tài nguyên giáo dục mở’ cho giáo viên phổ thông, bao gồm cả giáo viên tiểu học và mầm non tới hết năm 2025
Các tài liệu dịch sang tiếng Việt tới hết năm 2025
Loạt bài về AI và AI Nguồn Mở: Công cụ AI; Dự án AI Nguồn Mở; LLM Nguồn Mở; Kỹ thuật lời nhắc;
Tổng hợp các bài của Nhóm các Nhà cấp vốn Nghiên cứu Mở (ORFG) đã được dịch sang tiếng Việt
Tổng hợp các bài của Liên minh S (cOAlition S) đã được dịch sang tiếng Việt
Hướng dẫn kỹ thuật lời nhắc. Kỹ thuật viết lời nhắc. Lời nhắc Tái Hành động (ReAct)
DigComp 3.0: Khung năng lực số châu Âu
Thông cáo báo chí của Liên minh S về Truy cập Mở trong giai đoạn 2026-2030 - bản dịch sang tiếng Việt
Tài nguyên Giáo dục Mở trong kỷ nguyên AI
Các bài trình chiếu trong năm 2025
Hướng dẫn kỹ thuật lời nhắc. Giới thiệu. Các thành phần của lời nhắc
Tập huấn thực hành ‘Khai thác tài nguyên giáo dục mở’ cho giáo viên phổ thông, bao gồm cả giáo viên tiểu học và mầm non tới hết năm 2025
cOAlition S củng cố cam kết Truy cập Mở trong khi thúc đẩy giai đoạn chiến lược tiếp theo
Hướng dẫn kỹ thuật lời nhắc. Các tác nhân. Giới thiệu các tác nhân AI
Các tài liệu dịch sang tiếng Việt tới hết năm 2025
10 mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nguồn mở hàng đầu cho năm 2025. 4. Mistral-8x22b
Các bài toàn văn trong năm 2025
Sổ tay Phương pháp Nghiên cứu. Giới thiệu các phương pháp nghiên cứu
‘Chiến lược 2026-2030 của Liên minh S’ - bản dịch sang tiếng Việt
Hướng dẫn Khung khái niệm. Vị thế (Positionality)
DigComp 3.0: Khung năng lực số châu Âu. Tóm lược
Schmidt Sciences ra nhập Nhóm các Nhà cấp vốn Nghiên cứu Mở (ORFG)
Ngày hội Phần mềm Tự do Nguồn Mở - Software Freedom Day 2025, 20/09/2025
Hướng dẫn Khung khái niệm. Khung khái niệm và triển vọng nghiên cứu
DigComp 3.0: Khung năng lực số châu Âu