Theo: http://www.rlhc.net/blog/2008/02/12/computerworldconz-ministry-of-justice-upd...
Bài được đưa lên Internet ngày: 12/02/2008
Lời người dịch: Chính sách về nguồn mở của Bộ Tư pháp New Zealand đã từng được đề cập tới trên blog này (http://blog.360.yahoo.com/blog-LU.CUQA9b6gRyol5jVT.?p=816). Nay là thông tin phần bổ sung của chính sách đó.
Excerpt:
“The policy indicates open source should be looked at first and if it doesn’t meet requirements then commercial options should be considered, says NZOSS president”.
Trích dẫn:
“Chính sách này chỉ rằng nguồn mở phải được xem xét đầu tiên và nếu nó không đáp ứng những yêu cầu thì lựa chọn thương mại mới được xem xét, chủ tịch của NZOSS nói”.
Bộ Tư pháp đã bổ sung một chính sách phụ thêm về tổng chi phí sở hữu cho tài liệu về áp dụng nguồn mở, một tài liệu được mô tả bởi Chủ tịch của tổ chức Xã hội Nguồn mở New Zealand – NZOSS là Don Christie như là “nền tảng”. Chính sách mới này nói Bộ phải làm cho các quyết định áp dụng và thay thế các hệ thống dựa trên toàn bộ giá thành vòng đời (của hệ thống).
“Sẽ là không khôn ngoan để áp dụng các phần mềm nguồn mở chỉ đơn giản để giảm giá thành mua sắm, vì chúng là một phần nhỏ của giá thành thực sự đối với Bộ”, tài liệu nói. “Hãy xem xét cả các chi phí giới hạn và các chi phí khác, hơn là chỉ tính 'giá' qui chuyển. Ví dụ, việc nâng cấp từ Office 97 lên Office 2007 có thể sinh ra nhiều chi phí y hệt nhau như nâng cấp sang OpenOffice liên quan tới hiện trạng, nhưng các chi phí khác có thể khác nhau phụ thuộc vào lựa chọn nâng cấp được chọn”.
The Ministry of Justice has added an extra policy covering total cost of ownership to its Open Source Adoption Paper, a paper described by New Zealand Open Source society President Don Christie as “groundbreaking”. The new policy says the ministry should make systems adoption and replacement decisions based on full lifecycle costs.
“It is not prudent to adopt OSS simply to reduce acquisition costs, since those are a small portion of the actual costs to the Ministry,” the paper says. “Consider both marginal costs and differential costs, rather than accounting ‘cost’ assignments. For example, upgrades f-rom Office 97 to Office 2007 would incur many of the same costs as upgrades to OpenOffice relative to the status quo, but other costs would vary depending upon the upgrade option chosen.”
Tài liệu này gợi ý công cụ cho tổng chi phí sở hữu TCOtool (xem www.tcotool.org), một bộ công cụ của nguồn mở, như một cách hữu hiệu để so sánh các chi phí thực.
Christie nói chính sách của Bộ là tiến bộ về phương pháp luận và những gì Bộ thiết lập phải làm.
“Đây là công việc chưa từng ai làm”, ông nói. “Uỷ ban về Dịch vụ của Bang đã đưa ra chính sách riêng của mình, để xem xét nguồn mở ở cùng mức độ như những chào mời của (phần mềm) thương mại. Điều này dường như là đi xa hơn trong việc công bố ưu tiên cho nguồn mở”.
The paper suggests TCOtool (www.tcotool.org), an open-source toolset, as a useful way to compare real costs.
Christie says the Ministry’s policy is advanced in terms of its methodology and what it is setting out to do.
“This is the farthest anyone’s gone,” he says. “The State Services Commission has issued its own policy, to look at open source on the same level as commercial offerings. This seems to go a bit farther in stating a preference for open source.” “
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...
Các bài trình chiếu trong năm 2024
Tập huấn thực hành ‘Khai thác tài nguyên giáo dục mở’ cho giáo viên phổ thông, bao gồm cả giáo viên tiểu học và mầm non tới hết năm 2024
Các lớp tập huấn thực hành ‘Khai thác tài nguyên giáo dục mở’ tới hết năm 2024
Các tài liệu dịch sang tiếng Việt tới hết năm 2024
‘Digcomp 2.2: Khung năng lực số cho công dân - với các ví dụ mới về kiến thức, kỹ năng và thái độ’, EC xuất bản năm 2022
Tổng hợp các bài của Nhóm các Nhà cấp vốn Nghiên cứu Mở (ORFG) đã được dịch sang tiếng Việt
Tổng hợp các bài của Liên minh S (cOAlition S) đã được dịch sang tiếng Việt
Năm Khoa học Mở & Chuyển đổi sang Khoa học Mở - Tổng hợp các bài liên quan
Hội nghị Đối tác Dữ liệu Mở châu Á năm 2021 do Việt Nam lần đầu tiên chủ trì
Các khung năng lực trong hành động
Phong trào Bình dân học vụ số: Mục tiêu, đối tượng, nội dung, nguồn lực, phương thức tổ chức thực hiện
Lễ công bố công khai Trung tâm Năng lực Kim cương châu Âu và dự án ALMASI
Khung năng lực AI cho giáo viên
Sư phạm Mở là gì (Trang của Đại học British Columbia, Canada)
Ngày Phần mềm Tự do, Ngày Phần cứng tự do, Ngày Tài liệu Tự do
‘Khung năng lực AI cho giáo viên’ - bản dịch sang tiếng Việt
Bạn cần biết những gì về các khung năng lực AI mới của UNESCO cho học sinh và giáo viên
Bàn về 'Lợi thế của doanh nghiệp Việt là dữ liệu Việt, bài toán Việt' - bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ngày 21/08/2025
Các bài trình chiếu trong năm 2024
Triển khai Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO, cập nhật 15/10/2024
Các tài liệu dịch sang tiếng Việt tới hết năm 2024
‘Tài liệu quan điểm của KR21 về Giữ lại Quyền Tác giả: Giữ lại các quyền trong kết quả đầu ra nghiên cứu để cho phép phổ biến mở kiến thức’ - bản dịch sang tiếng Việt
‘LƯU Ý KHÁI NIỆM: Hội nghị Tài nguyên Giáo dục Mở Thế giới lần 3 năm 2024 của UNESCO “Tài sản Công cộng Kỹ thuật số: Giải pháp Mở và AI vì Quyền truy cập Toàn diện tới Tri thức”’ - bản dịch sang tiếng Việt
‘KHUYẾN NGHỊ VÀ HƯỚNG DẪN TRUY CẬP MỞ KIM CƯƠNG cho các cơ sở, nhà cấp vốn, nhà bảo trợ, nhà tài trợ, và nhà hoạch định chính sách’ - bản dịch sang tiếng Việt
Tập huấn thực hành ‘Khai thác tài nguyên giáo dục mở’ cho giáo viên phổ thông, bao gồm cả giáo viên tiểu học và mầm non tới hết năm 2024
DeepSeek đã gây ra sự hoảng loạn trên thị trường — nhưng một số người cho rằng việc bán tháo là quá mức
Dữ liệu để phân loại AI
“Chúng tôi không có hào nước”: Sự đổi mới đột phá của AI nguồn mở
Ứng dụng và phát triển Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) tại Việt Nam
Nhà khoa học AI hàng đầu của Meta cho biết thành công của DeepSeek cho thấy 'các mô hình nguồn mở đang vượt trội hơn các mô hình độc quyền'