Posted by Dave Rosenberg 13 comments
Theo: http://www.cnet.com/8301-13846_1-9920202-62.html
Bài được đưa lên Internet ngày: 16/04/2008
Lời người dịch: Đây là đánh giá của The Standish Group International, ở Boston, MA, Mỹ và được trình bày tại Hội nghị Thượng đỉnh về Nguồn Mở tại Hội nghị sáng tạo kỹ thuật công nghệ và kinh doanh nguồn mở (Open Source Summit at Portland’s Innotech Business and Technology Conference) vừa diễn ra tại Portland, Oregon, Mỹ từ ngày 16-17/04/2008 vừa qua. Tại hội nghị, nhóm Standish, sau 5 năm nghiên cứu, đã đưa ra đánh giá rằng nguồn mở đang lấy đi 1/10 thị trường phần mềm truyền thống với 60 tỷ USD doanh số hàng năm đối với các công ty phần mềm sở hữu độc quyền truyền thống.
Nhưng quan trọng hơn cả là công thức nổi tiếng của Marten Mickos (là Tổng giám đốc của công ty về hệ quản trị cơ sở dữ liệu nguồn mở nổi tiếng thế giới MySQL, vừa rồi Sun mua lại với giá 1 tỷ USD) của MySQL đã thường xuyên nói về việc “lấy đi một thị trường 10 tỷ USD và làm cho nó thành một thị trường 3 tỷ USD”.
Chính vì lý do này mà tác giả bài viết đã thốt lên: “Đây là thời gian tuyệt vời để trở thành một công ty nguồn mở.”! Còn chúng ta thì đang loay hoay đi đâu vậy?
Nếu cứ theo nguyên tắc trên của Marten Mickos mà tìm cách vận dụng vào Việt Nam thì các công ty nào sẽ là người không mong muốn điều này xảy ra? Tự bạn có thể trả lời được câu hỏi này đấy!
Tôi đang cố gắng loay hoay về báo cáo mới này từ nhóm Standish Group mà nó nói rằng nguồn mở đang lấy đi 1/10 thị trường phần mềm truyền thống. Đó là điều cơ bản trong công nghệ bị đánh thủng, và trong khi nó mới chỉ được đánh giá chiếm 6% trong ngân sách 1 tỷ tỷ USD hàng năm, nó thể hiện một sự mất mát thực sự với 60 tỷ USD doanh số hàng năm đối với các công ty phần mềm, Jim Johnson, Chủ tịch của The Standish Group International, Boston, MA, nói.
Nếu 60 tỷ USD này là đúng (và tôi có thể giả thiết là như vậy dựa trên 5 năm nghiên cứu của Standish) thì chúng ta đã và đang đánh giá thấp ảnh hưởng mà nguồn mở đang có lên các nhà cung cấp truyền thống. Chúng ta đã biết có một ảnh hưởng, và bây giờ cuối cùng chúng ta có được một vài con số (và 60 tỷ USD là một cái to lớn khác thường).
Marten Mickos của MySQL đã thường xuyên nói về “việc lấy đi một thị trường 10 tỷ USD và làm cho nó thành một thị trường 3 tỷ USD”. Nếu bạn xem xét rằng nguồn mở đã lấy đi 60 tỷ USD từ doanh số phần mềm truyền thống thì sẽ có một sự để chảy máu trong thế giới sở hữu độc quyền đủ sớm.
Đây là thời gian tuyệt vời để trở thành một công ty nguồn mở.
Các phần mềm nguồn mở đang gia tăng sự tàn phá khắp trên thị trường phần mềm.
I am trying to get my hands on this new report f-rom the Standish Group that says that open source is decimating the traditional software market.
Open Source software is raising havoc throughout the software market. It is the ultimate in disruptive technology, and while to it is only 6% of estimated trillion dollars IT budgeted annually, it represents a real loss of $60 billion in annual revenues to software companies," said Jim Johnson, Chairman, The Standish Group International, Boston, MA
If the $60 billion is true (and I would assume based on Standish's five years of research it is) then we have been dramatically underestimating the impact open source is having on the traditional vendors. We've known there is a effect, and now we finally have some numbers (and $60 billion is a whopper.)
MySQL Marten Mickos has often spoken of "taking a $10 billion market and making it a $3 billion market." If you consider that open source has taken out $60 billion of traditional software revenues there will be a bloodletting in the proprietary world soon enough.
It's a great time to be an open source company.
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...
Các bài trình chiếu trong năm 2024
Tập huấn thực hành ‘Khai thác tài nguyên giáo dục mở’ cho giáo viên phổ thông, bao gồm cả giáo viên tiểu học và mầm non tới hết năm 2024
Các lớp tập huấn thực hành ‘Khai thác tài nguyên giáo dục mở’ tới hết năm 2024
Các tài liệu dịch sang tiếng Việt tới hết năm 2024
‘Digcomp 2.2: Khung năng lực số cho công dân - với các ví dụ mới về kiến thức, kỹ năng và thái độ’, EC xuất bản năm 2022
Tổng hợp các bài của Nhóm các Nhà cấp vốn Nghiên cứu Mở (ORFG) đã được dịch sang tiếng Việt
Tổng hợp các bài của Liên minh S (cOAlition S) đã được dịch sang tiếng Việt
Năm Khoa học Mở & Chuyển đổi sang Khoa học Mở - Tổng hợp các bài liên quan
Hội nghị Đối tác Dữ liệu Mở châu Á năm 2021 do Việt Nam lần đầu tiên chủ trì
Các khung năng lực trong hành động
Phong trào Bình dân học vụ số: Mục tiêu, đối tượng, nội dung, nguồn lực, phương thức tổ chức thực hiện
Lễ công bố công khai Trung tâm Năng lực Kim cương châu Âu và dự án ALMASI
Khung năng lực AI cho giáo viên
Sư phạm Mở là gì (Trang của Đại học British Columbia, Canada)
Ngày Phần mềm Tự do, Ngày Phần cứng tự do, Ngày Tài liệu Tự do
‘Khung năng lực AI cho giáo viên’ - bản dịch sang tiếng Việt
Bạn cần biết những gì về các khung năng lực AI mới của UNESCO cho học sinh và giáo viên
Bàn về 'Lợi thế của doanh nghiệp Việt là dữ liệu Việt, bài toán Việt' - bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ngày 21/08/2025
Các bài trình chiếu trong năm 2024
Triển khai Khuyến nghị Khoa học Mở của UNESCO, cập nhật 15/10/2024
Các tài liệu dịch sang tiếng Việt tới hết năm 2024
‘Tài liệu quan điểm của KR21 về Giữ lại Quyền Tác giả: Giữ lại các quyền trong kết quả đầu ra nghiên cứu để cho phép phổ biến mở kiến thức’ - bản dịch sang tiếng Việt
‘LƯU Ý KHÁI NIỆM: Hội nghị Tài nguyên Giáo dục Mở Thế giới lần 3 năm 2024 của UNESCO “Tài sản Công cộng Kỹ thuật số: Giải pháp Mở và AI vì Quyền truy cập Toàn diện tới Tri thức”’ - bản dịch sang tiếng Việt
‘KHUYẾN NGHỊ VÀ HƯỚNG DẪN TRUY CẬP MỞ KIM CƯƠNG cho các cơ sở, nhà cấp vốn, nhà bảo trợ, nhà tài trợ, và nhà hoạch định chính sách’ - bản dịch sang tiếng Việt
Tập huấn thực hành ‘Khai thác tài nguyên giáo dục mở’ cho giáo viên phổ thông, bao gồm cả giáo viên tiểu học và mầm non tới hết năm 2024
DeepSeek đã gây ra sự hoảng loạn trên thị trường — nhưng một số người cho rằng việc bán tháo là quá mức
Dữ liệu để phân loại AI
“Chúng tôi không có hào nước”: Sự đổi mới đột phá của AI nguồn mở
Ứng dụng và phát triển Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) tại Việt Nam
Nhà khoa học AI hàng đầu của Meta cho biết thành công của DeepSeek cho thấy 'các mô hình nguồn mở đang vượt trội hơn các mô hình độc quyền'