30.01.2009 13:53
Theo: http://www.heise.de/english/newsticker/news/126646
Bài được đưa lên Internet ngày: 30/01/2009
Lời người dịch: Chúng ta có thể đã quen với khái niệm phần mềm nguồn mở. Nhưng đây là một khái niệm mà chắc chắn không mấy người quen với nó. Đó là phần cứng nguồn mở. Máy tính OLPC XO-2 sẽ là một phần cứng nguồn mở, được thiết kế ra để mọi người có thể được bắt chước, được tuỳ biến, và khuyến khích áp dụng sớm...
Theo một báo cáo từ Guardian, phiên bản tiếp sau của OLPC (XO-2) sẽ là phần cứng nguồn mở. Dự án mỗi đứa trẻ một máy tính xách tay OLPC là một tổ chức phi lợi nhuận mà nhiệm vụ của nó là để cung cấp cho trẻ em trên toàn thế giới sự truy cập tới nền giáo dục hiện đại bằng việc cung cấp các máy tính xách tay mà chúng có thể sử dụng cho việc học tập.
Người đứng đầu dự án OLPC, Nicholas Negroponte đã nói với tờ Guardian rằng XO-2 mới sẽ được tung ra theo một “chương trình phần cứng nguồn mở” và sẽ dựa trên ý kiến phản hồi từ đơn vị ban đầu XO-1. “XO-1 đã thực sự được thiết kế như thể chúng tôi là Apple. XO-2 sẽ được thiết kế như thể chúng tôi là Google – chúng tôi sẽ muốn mọi người sao chép nó. Chúng tôi sẽ tạo ra những phần cấu thành sẵn có. Chúng tôi sẽ cố gắng và đưa nó ra bằng việc sử dụng tiếp cận chính xác một cách ngược lại những gì mà chúng tôi đã làm với XO-1”.
XO-2 sẽ chào giá 75.00USD, thiết bị màn hình đúp, mà nó có thể được giữ như một cuốn sách và được sử dụng như một trình đọc sách điện tử và sau đó được xoay sao cho một trong các màn hình có thể trở thành một bàn phím. “Thế hệ đầu tiên là một máy tính xách tay mà nó có thể là một cuốn sách; thế hệ tiếp sau sẽ là một cuốn sách mà nó có thể là một máy tính xách tay”, Negroponte nói. “Đó là một sự chuyển hướng”. Quảng cáo.
XO-2 đang được tung ra theo một chương trình phần cứng nguồn mở có nghĩa là thiết bị này sẽ được bắt chước, được tuỳ biến, và khuyến khích áp dụng sớm, mà nó có thể giúp hướng cho XO-2 tới thành công to lớn hơn là XO ban đầu.
According to a report f-rom the Guardian, the next version of the OLPC (XO-2) will be open source hardware. The One Laptop Per Child (OLPC) project is a non-profit organisation who's mission is to provide children across the world access to modern education by providing laptops that they can use for learning.
The leader of the OLCP project, Nicholas Negroponte told the Guardian that the new XO-2 will be released under an "open source hardware programme" and is based on the feedback f-rom the original XO-1 unit. "The XO-1 was really designed as if we were Apple. The XO-2 will be designed as if we were Google - we’ll want people to copy it. We’ll make the constituent parts available. We’ll try and get it out there using the exact opposite approach that we did with the XO-1."
The XO-2 is touted to be a $75.00, dual-screen device, that can be held like a book and used as an e-book reader and then turned so that one of the screens can become a keyboard. "The first generation is a laptop that can be a book; the next generation will a book that can be a laptop," Negroponte says. "That's the switch". Advertisement
The new XO-2 being released under an open source hardware programme could mean that the device will be imitated, customised, and encourage early adoption, which could help drive the XO-2 to greater success than the original XO. (anw/c't)
Dịch tài liệu: Lê Trung Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Blog này được chuyển đổi từ http://blog.yahoo.com/letrungnghia trên Yahoo Blog sang sử dụng NukeViet sau khi Yahoo Blog đóng cửa tại Việt Nam ngày 17/01/2013.Kể từ ngày 07/02/2013, thông tin trên Blog được cập nhật tiếp tục trở lại với sự hỗ trợ kỹ thuật và đặt chỗ hosting của nhóm phát triển...
Các bài trình chiếu trong năm 2024
Tập huấn thực hành ‘Khai thác tài nguyên giáo dục mở’ cho giáo viên phổ thông, bao gồm cả giáo viên tiểu học và mầm non tới hết năm 2024
Các lớp tập huấn thực hành ‘Khai thác tài nguyên giáo dục mở’ tới hết năm 2024
Các tài liệu dịch sang tiếng Việt tới hết năm 2024
‘Digcomp 2.2: Khung năng lực số cho công dân - với các ví dụ mới về kiến thức, kỹ năng và thái độ’, EC xuất bản năm 2022
Tổng hợp các bài của Nhóm các Nhà cấp vốn Nghiên cứu Mở (ORFG) đã được dịch sang tiếng Việt
Tổng hợp các bài của Liên minh S (cOAlition S) đã được dịch sang tiếng Việt
Năm Khoa học Mở & Chuyển đổi sang Khoa học Mở - Tổng hợp các bài liên quan
Hội nghị Đối tác Dữ liệu Mở châu Á năm 2021 do Việt Nam lần đầu tiên chủ trì
Các khung năng lực trong hành động
Phong trào Bình dân học vụ số: Mục tiêu, đối tượng, nội dung, nguồn lực, phương thức tổ chức thực hiện
Lễ công bố công khai Trung tâm Năng lực Kim cương châu Âu và dự án ALMASI
Khung năng lực AI cho giáo viên
Ngày Phần mềm Tự do, Ngày Phần cứng tự do, Ngày Tài liệu Tự do
‘Khung năng lực AI cho giáo viên’ - bản dịch sang tiếng Việt
Bạn cần biết những gì về các khung năng lực AI mới của UNESCO cho học sinh và giáo viên
Bàn về 'Lợi thế của doanh nghiệp Việt là dữ liệu Việt, bài toán Việt' - bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ngày 21/08/2025
Các tài liệu dịch sang tiếng Việt tới hết năm 2024
Các bài trình chiếu trong năm 2024
‘Tài liệu quan điểm của KR21 về Giữ lại Quyền Tác giả: Giữ lại các quyền trong kết quả đầu ra nghiên cứu để cho phép phổ biến mở kiến thức’ - bản dịch sang tiếng Việt
‘KHUYẾN NGHỊ VÀ HƯỚNG DẪN TRUY CẬP MỞ KIM CƯƠNG cho các cơ sở, nhà cấp vốn, nhà bảo trợ, nhà tài trợ, và nhà hoạch định chính sách’ - bản dịch sang tiếng Việt
DeepSeek đã gây ra sự hoảng loạn trên thị trường — nhưng một số người cho rằng việc bán tháo là quá mức
“Chúng tôi không có hào nước”: Sự đổi mới đột phá của AI nguồn mở
Tập huấn thực hành ‘Khai thác tài nguyên giáo dục mở’ cho giáo viên phổ thông, bao gồm cả giáo viên tiểu học và mầm non tới hết năm 2024
Ứng dụng và phát triển Tài nguyên Giáo dục Mở (OER) tại Việt Nam
Dữ liệu để phân loại AI
Nhà khoa học AI hàng đầu của Meta cho biết thành công của DeepSeek cho thấy 'các mô hình nguồn mở đang vượt trội hơn các mô hình độc quyền'
50 công cụ AI tốt nhất cho năm 2025 (Đã thử và kiểm nghiệm)
Mark Zuckerberg: DeepSeek cho thấy vì sao nước Mỹ phải là ‘tiêu chuẩn nguồn mở toàn cầu’ của AI; không có lý do gì để suy nghĩ lại về việc chi tiêu
‘Tầm quan trọng của các kỹ năng tư duy phản biện và linh hoạt về năng lực AI của sinh viên TVET’ - bản dịch sang tiếng Việt